Cái kết của hai thanh niên ra ám hiệu để giao dịch ma túy

Thứ sáu, 02/08/2024 08:10

Trong quá trình giao dịch ma túy, các đối tượng đã đưa ra ám hiệu “nếu gặp chốt CSGT, xi-nhan trái là an toàn còn xi-nhan phải thì vứt ma túy”. Tuy nhiên, khi “chuyến hàng” này chưa đến bến thì Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh bị bắt, riêng Nguyễn Hồng Quân đang bỏ trốn. Ngày 1-8, TAND tỉnh Nghệ An cho hay đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Ngọc Tý (1996) và Nguyễn Thế Anh (1996, đều trú TP Vinh, Nghệ An) cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh tại tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2019, khi đang thi hành án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an), Tý gặp và quen một người Lào (không rõ lai lịch). Cả hai hẹn khi ra tù sẽ liên lạc với nhau để mua bán ma túy. Ngày 1-4-2023, Tý gọi điện cho người đàn ông Lào đặt mua 3kg ma túy Ketamine với giá 550 triệu đồng, trả tiền 2 ngày sau khi giao nhận ma túy. Tiếp đó, Tý gọi điện rủ Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Hồng Quân (1995, trú TP Vinh) đi cùng để cầm hộ ma túy về bán.

Theo lịch hẹn, tối 3-4-2023, Tý, Anh và Quân gặp nhau rồi xuất phát lên khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tại đây, Tý đi đến điểm hẹn giao nhận ma túy, còn Quân và Anh dừng lại bên đường. Cả hai đưa ra ám hiệu “nếu gặp chốt CSGT, xi nhan trái là an toàn còn xi nhan phải thì vứt ma túy”. Sau khi nhận 3kg ma túy, Tý đưa cho Thế Anh nhưng một lát sau, Tý đưa ma túy cho Quân chở rồi mỗi người đi một xe đi về. Khi đến thị trấn Phố Châu (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), thấy chốt CSGT phía trước, Quân quay xe lại đưa ba-lô đựng ma túy cho Thế Anh và nói Thế Anh vứt chiếc điện thoại mà Tý đã đưa. Sau đó, cả 3 tiếp tục di chuyển về hướng TP Vinh.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi các đối tượng đi đến đường vượt lũ DH16 (thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) thì bị tổ công tác phòng chống ma túy Nghệ An phát hiện. Lúc này, Thế Anh liền ném ma túy xuống ruộng lúa rồi cùng đồng bọn định tẩu thoát nhưng Thế Anh và Tý đã bị bắt, riêng Quân đã trốn thoát, hiện đang bị truy nã.

Được biết, Nguyễn Ngọc Tý từng 2 lần vào tù vì tội liên quan đến ma túy. Cụ thể, tháng 12-2013, Tý bị TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến năm 2019, Nguyễn Ngọc Tý tiếp tục bị TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù cũng về tội danh trên. Còn Thế Anh cũng có 3 tiền án về các tội danh: “Cướp giật tài sản”, “Cướp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Tý khai đã bỏ ra 550 triệu đồng để buôn ma túy về bán kiếm lời. Về số tiền này, bị cáo khai nhận tích góp trong thời gian làm việc. Bị cáo Tý cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình còn bị cáo Anh chỉ có vai trò thứ yếu. Bị cáo Tý cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Anh vì lý do Anh chỉ bị rủ rê, lôi kéo. Bị cáo Nguyễn Thế Anh khai nhận do được bạn rủ rê nên đã đồng ý tham gia vào việc đưa ma túy về Nghệ An.

HĐXX nhận định, trong vụ án này chủ mưu là bị cáo Nguyễn Ngọc Tý, còn Nguyễn Thế Anh là người tham gia tích cực nên cả hai có vai trò ngang nhau. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm minh, cách ly các bị cáo trong thời gian dài. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh án tù chung thân cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA